Gần 70% người dân Campuchia tin vào chính phủ

68% số người được hỏi cho rằng chính sách kinh tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia mang lại cho dân cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo kết quả thăm dò mới, đại đa số người dân Khmer ghi nhận Chính phủ Hoàng gia Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã đưa đất nước đi theo một hướng đúng đắn trong công cuộc kiến quốc và phát triển kinh tế.

Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) có trụ sở tại Mỹ đã tiến hành thăm dò dư luận tại 24 tỉnh thành của Campuchia, trong hai tháng 7 và 8/2010.

Kết quả cho thấy, có 68% số người được hỏi ý kiến trực tiếp cho rằng những chính sách kinh tế của Chinh phủ Hoàng gia Campuchia đã mang lại cho người dân Campuchia cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với trước đây, tỷ lệ người nghèo đói đã giảm xuống còn 28% trong năm 2009 và tiếp tục giảm trong năm 2010.

Gần 40 % số người cho rằng công tác phân giới cắm mốc biên giới với các nước láng giềng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu mà Chính phủ Hoàng gia đã ưu tiên thực hiện.

Phản ứng với kết quả thăm dò trên đây, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết Chính phủ Hoàng gia luôn tự tin đã và đang lãnh đạo đất nước đi đúng hướng. Điều này được thể hiện rõ trong mức sống của người dân Campuchia ngày càng được cải thiện, ngày càng hạnh phúc hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục