Gần 7.500 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới trong 2016

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết 7.495 người di cư đã thiệt mạng trên toàn thế giới trong năm 2016, cao hơn khoảng 30% so với năm 2015.
Gần 7.500 người di cư thiệt mạng trên toàn thế giới trong 2016 ảnh 1Người di cư được cứu trong chiến dịch cứu hộ trên biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 6/1, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết 7.495 người di cư đã thiệt mạng trên toàn thế giới trong năm 2016, cao hơn khoảng 30% so với năm 2015. 

Theo IOM, trung bình mỗi ngày trong năm 2016 có hơn 20 người di cư thiệt mạng. Con số này còn có thể tăng lên khi các số liệu được cập nhật một cách đầy đủ hơn.

Năm 2015, có tổng cộng 5.740 người di cư thiệt mạng còn con số của năm 2014 là 5.267 người. Tính tổng cộng trong ba năm gần đây, số người di cư đã thiệt mạng lên tới 18.501 người.

Năm 2013, IOM bắt đầu thực hiện dự án thu thập dữ liệu về những người di cư bị thiệt mạng trên toàn thế giới. IOM đã nỗ lực thực hiện nhiều phương pháp thống kê, trong đó có thu thập dữ liệu từ mạng xã hội, song vẫn chỉ áp dụng được ở một số khu vực nhất định. Tại nhiều nơi trên thế giới, IOM chưa thể có được số liệu một cách đầy đủ.

Trên thực tế, một số tuyến di cư ghi nhận số người thiệt mạng gia tăng, như tuyến qua Địa Trung Hải nối Bắc Phi với châu Âu, nơi ghi nhận 4.600 người đã bị chết trong năm 2016.

Tuyến di cư qua Iran và Thổ Nhĩ Kỳ do người Iraq, Pakistan và Afghanistan sử dụng cũng khiến nhiều người thiệt mạng hơn những gì số liệu hiện nay phản ánh.

Ngoài ra, vùng Sừng châu Phi, vịnh Bengal, hành lang nối Ethiopia với Nam Phi, hay tại khu vực Trung và Nam Mỹ cũng là những nơi mà số người di cư thiệt mạng thực tế có thể xa hơn số liệu thống kê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục