Gần 7.700 tác phẩm dự thi viết "Hướng về biển đảo quê hương"

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, sau 7 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được hơn 7.660 bài viết của 200 cá nhân và 30 tập thể đăng ký tham dự.
Gần 7.700 tác phẩm dự thi viết "Hướng về biển đảo quê hương" ảnh 1Cán bộ chiến sỹ tuần tra trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 10/2, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Hướng về biển đảo quê hương.”

Đây là cuộc thi viết được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động từ tháng 7/2014 nhằm tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các chiến sỹ Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển, cán bộ Kiểm ngư và những ngư dân đang can trường bám biển, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Qua cuộc thi này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, thanh niên.

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Anh Chi, tòa soạn báo Tuổi Trẻ; 2 giải nhì thuộc về tác giả Lê Thị Hà và Dư Thị Thanh Thủy và 5 giải ba cho các cá nhân.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải tập thể cho nhóm Tự hào C500-Sao Mai, Học viện An ninh Nhân dân và trường Đại học Sài Gòn.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau 7 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được hơn 7.660 bài viết của 200 cá nhân và 30 tập thể đăng ký tham dự.

Các bài viết đều thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng đối với các chiến sỹ Hải quân, các đơn vị cảnh sát biển, các cán bộ kiểm ngư đang ngày đêm bảo vệ đất nước.

Trong các tác phẩm gửi về, còn có những bài viết phản ánh về một tập thể, cá nhân tại các đơn vị vũ trang, đơn vị cảnh sát biển, đơn vị kiểm ngư và các làng chài có nhiều thành tích huấn luyện, chiến đấu hoặc lao động, giúp dân kiên trì bám biển để khẳng định chủ quyền đất nước.

Đặc biệt, nhóm Tự hào C500-Sao Mai Học viện An ninh Nhân dân có công trình dự thi xuất sắc với 2 mô hình gồm cột mốc chủ quyền và giá triển lãm tác phẩm dự thi. Trường Đại học Sài Gòn có số lượng bài dự thi nhiều nhất với 1.258 bài ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục