Gangwon càng thăng hoa, Xuân Trường càng khó có cơ hội

Đội bóng chủ quản Gangwon FC càng chơi thăng hoa ở K-League Classic, cuộc cạnh tranh vị trí của Lương Xuân Trường càng trở nên khó khăn hơn.
Gangwon càng thăng hoa, Xuân Trường càng khó có cơ hội ảnh 1Xuân Trường gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh vị trí ở Gangwon FC. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội bóng chủ quản Gangwon FC càng chơi thăng hoa tại K-League Classic, cuộc chiến tranh giành vị trí của Lương Xuân Trường càng trở nên khó khăn hơn.

Trận gặp Jeju United tại vòng 14 K-League hôm qua (18/6) là lần thứ hai trong mùa giải này, Xuân Trường được đăng ký trong danh sách thi đấu của Gangwon. Nhưng cũng như lần trước, Trường ngồi dự bị và không được vào sân một phút nào. Đó không phải là điều khiến ai ngạc nhiên.

Nửa mùa giải đã trôi qua, Gangwon đã thi đấu trên 20 trận trên mọi đấu trường (cả chính thức và giao hữu). Nhưng Xuân Trường chỉ đá chính một lần trong trận giao hữu với Liên quân Thành phố Hồ Chí Minh tại quê nhà Việt Nam hôm 9/6. Những trận khác, anh thậm chí không được đăng ký thi đấu.

Sau trận đấu hôm 9/6, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của đội Liên quân đã nói về Xuân Trường: “Cầu thủ Việt Nam thiếu tất cả mọi thứ từ tốc độ, sức mạnh đến kỹ thuật, tư duy chiến thuật để đá với Gangwon. Trường suy nghĩ nhanh nhưng họ suy nghĩ còn nhanh hơn Xuân Trường. Chính cái thiếu hụt đó tạo ra sự lạc lõng hôm nay của Xuân Trường. Xuân Trường là một tuyển thủ quốc gia Việt Nam mà không tranh chấp nổi vị trí trong trận đấu. Tôi nghĩ Trường không có cơ hội nào để chen chân vào đội một Gangwon.”

Ở giải dự bị R-League, Trường cũng hiếm khi được vào sân. Dấu ấn lớn nhất của Trường là cú sút phạt thành bàn vào lưới Seoul E-land FC hôm 11/5. Trong trận gặp Jeju vừa qua, Trường ngồi dự bị còn đội bóng của anh thắng 2-1. Sau 14 vòng, Gangwon hiện có 24 điểm, xếp hạng 3 K-League Classic và đang nằm trong nhóm dự AFC Champions League.

Phong độ của Gangwon thời gian qua là cực cao. Năm trận gần nhất, đội bóng của Trường toàn thắng. Ba trận gần nhất, họ đè bẹp Seoul, Pohang Steelers và Jeju United. Đó đều là những đội nằm trong tốp sáu của giải. Những thống kê ấy nói rằng Gangwon thực sự rất mạnh.

Sau giai đoạn chật vật hồi đầu mùa, tân binh K-League đang cho thấy sức mạnh thực sự của họ. Lãnh đạo đội bóng này từng tuyên bố muốn tiến ra châu lục ngay ở mùa giải thăng hạng đầu tiên. Đến lúc này, họ đã chứng minh rằng mình không hề nói đùa. Một đội bóng ở đẳng cấp AFC Champions League liệu có chỗ cho Xuân Trường?

Một năm trước, khi còn thi đấu cho Incheon United, Trường chỉ ra sân sáu trận, trong đó có ba lần từ ghế dự bị. Incheon khi đó phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng còn Gangwon hiện đang ở tốp đầu, là ứng cử viên vô địch.

Cơ hội của Xuân Trường ở Gangwon thực sự đang bị thu hẹp rất nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục