Gặp cựu cán bộ Ban Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã gặp mặt đoàn cựu cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.
Gặp cựu cán bộ Ban Trí vận Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu đoàn cựu cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định hồi tháng 6/2015. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tối 10/11, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt đoàn cựu cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.

Đây là hoạt động nhằm tri ân các thế hệ cán bộ Mặt trận nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015).

Cuộc gặp gỡ giữa Đoàn cựu cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận-Mặt trận khu ủy Sài Gòn với những người làm công tác Mặt trận thực sự là cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ. Trong không khí xúc động, thấm đượm nghĩa tình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các giới trí thức Sài Gòn-Gia Định trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Đại diện cho 23 đại biểu ra thăm Thủ đô, ôn lại những năm tháng lịch sử hào hùng đấu tranh cách mạng, ông Kiều Xuân Long, Trưởng ban Liên lạc Ban Trí vận cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam và Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn-Gia Định ra đời năm 1960, Ban Trí vận-Mặt trận được thành lập, gồm các trí thức, nhân sỹ tại Sài Gòn-Gia Định.

Các cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận-Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định đều đã tham gia các cuộc đấu tranh trong lòng địch, vùng thành thị, nông thôn, góp phần gắn kết các lực lượng trí thức, nhân sỹ, công nhân, nông dân, phong trào học sinh, sinh viên tại Sài Gòn-Gia Định trong thời gian từ 1968-1975, làm cho Mỹ-ngụy phải tìm cách đối phó. Đây là những nền tảng cách mạng được xây dựng vững chắc để đi đến mốc son lịch sử Đại thắng mùa Xuân 1975, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, năm 2012, Ban Trí vận-Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng.

Hiện nay, hầu hết những thành viên của Ban liên lạc Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định đã tuổi cao sức yếu, nhưng hoạt động của Ban liên lạc trong những năm qua rất phong phú. Các thành viên của Ban luôn động viên nhau sống vui, khỏe, có ích; tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trân trọng sự đóng góp của các đại biểu lão thành cách mạng Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc - một giai đoạn vô cùng quan trọng của đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây cuộc gặp mặt vô cùng đặc biệt, góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ về vai trò của lòng yêu nước, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt đồng bào cả nước, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cán bộ, chiến sỹ Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định đã bằng tất cả trí tuệ, tình cảm, vừa vận động trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc, vừa bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn noi gương thế hệ đi trước, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần để bài học lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ được nối tiếp đến các thế hệ trẻ.

​Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu cán bộ, chiến sỹ, cơ sở nội thành Ban Trí vận, Mặt trận Khu ủy Sài Gòn-Gia Định sẽ tiếp tục góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, để giá trị lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc luôn sống mãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục