Gặp gỡ đại biểu dự hội nghị về chất độc da cam

Buổi gặp gỡ các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Quốc tế lần 2 về hậu quả chất độc da cam/dioxin đã diễn ra tối 8/8 tại Hà Nội.
Tối 8/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về hậu quả chất độc da cam/dioxin tổ chức tại Hà Nội từ ngày 8-9/8.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu bày tỏ sự cảm kích và khẳng định nhân dân Việt Nam luôn tri ân tấm lòng của bạn bè quốc tế, những đại diện xuất sắc của phong trào hòa bình, đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam trong cuộc đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam giành độc lập trước đây và cuộc đấu tranh vì hòa bình, công lý và phát triển Việt Nam hiện nay, nhất là trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải trên lãnh thổ Việt Nam từ 50 năm trước đây.

Nguyên Phó Chủ tịch nước đã điểm lại những hoạt động nổi bật của bạn bè quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam như Dự án xây dựng Làng hữu nghị Vân Canh do các cựu chiến binh Mỹ, Pháp và nhiều nước giúp đỡ; hệ thống 11 làng hòa bình do tổ chức hòa bình quốc tế xây dựng; Hội luật gia dân chủ quốc tế tổ chức Tòa án lương tâm tại Paris vào tháng 5/2009; nhiều tổ chức ở Pháp, Anh, Nhật... đã quyên góp xây dựng những cơ sở chữa trị cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

Thay mặt các bạn bè quốc tế tham dự Hội nghị, Tổng thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt Aldis David Leonard phát biểu cho biết thời gian qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã góp phần kết nối các tổ chức, cá nhân trên thế giới với nhân dân Việt Nam, góp phần vào việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Bày tỏ sự xúc động khi tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về hậu quả chất độc da cam/dioxin tổ chức tại Hà Nội, ông Aldis David Leonard cho biết qua Hội nghị, ông càng cảm thấy cảm kích trước những nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ông đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các cá nhân, tổ chức quốc tế thể hiện sự quyết tâm trên con đường tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục