Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 16

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 9/11 tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội.
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 16 ảnh 1Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 9/11 tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc gồm 200 người do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, các đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di dích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự chương trình tiếp kiến lãnh đạo cấp cao hai nước; giao lưu với thanh niên, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học FPT; tham gia đêm giao lưu văn nghệ thanh niên Việt-Trung tại Hà Nội và Quảng Ninh; tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các bảo tàng tại các tỉnh, thành phố.

Đại biểu thanh niên hai nước sẽ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm như thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào tình nguyện; hợp tác doanh nhân trẻ; báo chí của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ.

Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc là hoạt động giao lưu hàng năm giữa thanh niên hai nước nhằm góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai tổ chức Đoàn; mở rộng hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội.

Đây là lần thứ 16 "Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt-Trung" được tổ chức. Chương trình lần thứ nhất được tổ chức tại Trung Quốc năm 2000. Từ đó đến nay, chương trình được tổ chức luân phiên hàng năm tại Việt Nam và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục