Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội”

Triển lãm “Những cuốn sách về Hà Nội” được tổ chức nhằm góp phần kết nối những người yêu sách, quan tâm tới lịch sử, văn hóa Hà Nội.
Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội” ảnh 1Triển lãm 'Những cuốn sách về Hà Nội' đã chính thức khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 60 cuốn sách cũ về Thủ đô (trong đó, có những bản sách được in từ những năm đầu thế kỷ 20) hiện đang được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Những cuốn sách về Hà Nội.”

Chương trình đã chính thức khai mạc sáng nay (8/10) và sẽ kéo dài tới hết tháng Mười tại Hiệu sách Nhã Nam (số 107 B9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Những cuốn sách này nằm trong bộ sưu tập “Hà Nội của tôi” của nhà sưu tập sách cũ Nguyễn Thế Bách; bao gồm những tựa sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như: văn học, lịch sử, văn hóa Hà Nội…

Một số tựa sách tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm: “Hùng khí Thăng Long” (Chu Thiên), “Lịch sử Thủ đô Hà Nội” (Trần Huy Liệu), “Phố phường Hà Nội xưa” (Hoàng Đạo Thúy), “Hà Nội giai đoạn 1873-1888” (André Massan), “Địa danh Hà Nội thời Nguyễn” (Nguyễn Thúy Nga), “Địa bạ cổ Hà Nội” (Phan Huy Lê, 2 tập)…

Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội” ảnh 2Nhà sưu tập Nguyễn Thế Bách (áo vàng) tại buổi khai mạc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - đơn vị tổ chức cho biết, đây là sự kiện nhằm kết nối những người yêu sách, quan tâm tới lịch sử, văn hóa Hà Nội.

Triển lãm cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2015).

Hình ảnh một số cuốn sách được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: BTC):

Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội” ảnh 3
Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội” ảnh 4
Gặp lại bản in từ đầu thế kỷ 20 của “Những cuốn sách về Hà Nội” ảnh 5
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục