Gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài ở TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đánh giá cao đóng góp của cơ quan đại diện nước ngoài với thành phố.
Gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài ở TP.HCM ảnh 1Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân chúc mừng các đại diện cơ quan nước ngoài. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong không khí tưng bừng chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền của Việt Nam, tối 23/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố nhân dịp chào đón năm mới Giáp Ngọ 2014.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo các sở ngành thành phố và cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các Tổng lãnh sự quán, các cơ quan đại diện kinh tế - thương mại - văn hóa, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp các nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ sự cám ơn đến đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã chia sẻ và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong năm vừa qua, đặc biệt là tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả cao hơn nữa trong năm 2014 và các năm tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Lê Hoàng Quân trân trọng thông báo đến đại diện các cơ quan nước ngoài về những thành tựu kinh tế, văn hóa-xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2013 và một số phương hướng phát triển trong năm 2014.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết trong năm 2014, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp quyết liệt hơn để tiếp tục góp phần góp phần cùng cả nước vượt qua mọi thử thách, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý.

Thành phố tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố, phấn đấu tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố tăng từ 9,5 đến 10%.

Thay mặt các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông A.V. Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong năm 2013.

Đặc biệt, trong năm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiểu nước, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước. Ông A.V. Borovik khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ là trung tâm tài chính - kinh tế của Việt Nam với khả năng thu hút đầu tư lớn, có chỉ số tăng trưởng trung bình tăng gấp hai so với cả nước.

Buổi họp mặt là hoạt động có ý nghĩa quan trọng giữa chính quyền địa phương với các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh trong không khí hữu nghị, hợp tác và tinh thần trách nhiệm mở đầu cho năm 2014 với lòng tin chiến lược, sự tin cậy, tôn trọng chủ quyền và pháp luật mỗi quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục