Gặp mặt doanh nghiệp và giới báo chí Nga-Việt

Tối 25/1 tại thủ đô Mátxcơva, giới doanh nhân và báo chí hai nước Nga-Việt đã có một buổi gặp mặt ấm cúng nhân dịp Xuân Tân Mão 2011.
Tối 25/1 tại Mátxcơva, giới doanh nhân và báo chí hai nước Nga-Việt đã có một buổi gặp mặt ấm cúng nhân dịp Xuân Tân Mão 2011.

Cuộc gặp mặt do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán và đại diện các phòng ban Sứ quán, các hội đoàn trong cộng đồng người Việt tại Nga và hơn 100 doanh nghiệp Nga.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh cho biết cuộc gặp gỡ truyền thống trước thềm năm mới Tân Mão diễn ra trong bối cảnh Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công, đã thông qua những văn kiện quan trọng xác định phương hướng chủ yếu trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 và 2020.

Đại sứ nêu bật những thành tích to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2010 trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội.

Về quan hệ Việt-Nga, Đại sứ điểm lại một loạt sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước như chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Dmitry Medvedev, lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga, Việt Nam làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội...

Những hoạt động này đã củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt-Nga và đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới. Các sự kiện đều đã được báo chí Nga và Việt Nam phản ánh kịp thời, đầy đủ.

Năm 2010, đã có năm nhóm phóng viên báo chí Nga thuộc các hãng thông tấn ITAR-TASS, Russia Today, Đài Tiếng nói nước Nga… đến Việt Nam để đưa tin về các sự kiện quan trọng diễn ra tại Việt Nam và trong quan hệ hai nước.

Đại sứ khẳng định giới doanh nhân, doanh nghiệp Nga-Việt đã đóng góp to lớn phát triển hợp tác kinh tế song phương.

Giám đốc Cục Hợp tác quốc tế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga Sergey Vasiliev, Phó Giám đốc Vụ châu Á - 3 thuộc Bộ Ngoại giao Nga Igor Khovaev, Tổng Biên tập tạp chí Thế giới đa cực Boris Vinogradov, Đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom, Tập đoàn truyền thông thống nhất… lần lượt phát biểu đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga; sự hợp tác tích cực, có hiệu quả giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực kinh tế năm 2010, nhất là trong thăm dò, khai thác dầu khí, năng lượng nguyên tử; đóng góp của giới báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc thông tin, tuyên truyền về các sự kiện đã diễn ra ở Việt Nam và Nga...

Các ý kiến đều bày tỏ hy vọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới trên tất cả các hướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục