Gặp mặt hữu nghị nhân dân Việt Nam và Nhật Bản

Gặp mặt hữu nghị đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Nhật Bản diễn ra tại Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-1/9/2013), ngày 21/9, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra buổi gặp mặt hữu nghị đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tham dự buổi gặp mặt có ngài Tomiichi Muarayama, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng hòa bình hữu nghị Nhật-Việt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Nguyễn Sỹ Dũng; Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, ngài Furuta Motoo…

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng đã gửi lời chúc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Đánh giá cao năng lực, công nghệ, uy tín của doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Nhật Bản đã tích cực hợp tác, đầu tư, hỗ trợ tỉnh trong thời gian qua.

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương của Việt Nam sớm có quan hệ với các nhà đầu tư Nhật Bản và hiện có 19 dự án FDI của Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả.

Ông Phùng Quang Hùng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các hội hữu nghị nhân dân Nhật Bản sẽ là cầu nối thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tới đầu tư tại Vĩnh Phúc; góp phần kết nối xây dựng quan hệ hữu nghị với một địa phương của Nhật Bản…

[Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân VN-Nhật Bản]

Ngài Furuta Motoo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam thăm Vĩnh Phúc đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Bày tỏ niềm tự hào vì trong suốt thời gian qua, Hội hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam đã góp phần vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước, Chủ tịch Furuta Motoo hy vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần để các đại biểu Nhật Bản tìm hiểu thêm về Vĩnh Phúc cũng như thúc đẩy sự giao lưu nhân dân với tỉnh Vĩnh Phúc cũng như đất nước Việt Nam.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Nhật Bản đã đi thăm Thiền viện trúc lâm Tây Thiên và Công ty Honda Việt Nam-1, doanh nghiệp Nhật Bản liên doanh với Việt Nam đang đầu tư kinh doanh hiệu quả từ năm 1995 đến nay trên địa bàn Vĩnh Phúc./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục