Gặp mặt nhân 180 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ

Tối 22/7 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Bỉ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 180 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2011).
Tối 22/7 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Bỉ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 180 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831-21/7/2011).

Phát biểu chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Bỉ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Bỉ Vũ Đức Đam và Đại biện lâm thời Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ngài Luc De Backer đều nhấn mạnh trong năm qua, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Vương quốc Bỉ tiếp tục có những bước phát triển tích cực; quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước không ngừng được mở rộng.

Đặc biệt, Vương quốc Bỉ là một trong những nước viện trợ lớn cho Việt Nam. Ngày 22/6, đại diện hai chính phủ đã ký Biên bản về việc Vương quốc Bỉ tài trợ cho Việt Nam 60 triệu Euro cải thiện lĩnh vực nước vệ sinh môi trường và quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, kỹ thuật cũng không ngừng được phát triển. Ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam chọn Bỉ làm điểm đến để học tập.

Chia sẻ về những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt-Bỉ vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Bỉ Vũ Đức Đam cho biết: Hội đang triển khai chương trình kết nối giữa các thành phố của hai nước.

Thành phố Cần Thơ chuẩn bị ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương với Thành phố Ghent, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cấp địa phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, chuyển giao công nghệ, văn hóa và du lịch.

Vừa qua, Hội Hữu nghị Bỉ-Việt sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là dịp để Hội Hữu nghị Việt-Bỉ tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh về nhân dân, đất nước Việt Nam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt-Bỉ đã công bố Quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt-Bỉ tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục