Gấp rút xây dựng khu neo trú tàu thuyền ở đảo Lý Sơn

Gấp rút tiến hành xây dựng khu neo trú tàu thuyền ở đảo Lý Sơn

Khu neo trú tàu thuyền sau khi hoàn thành sẽ giúp cho 500 chiếc tàu, thuyền của người dân Lý Sơn và tàu thuyền các địa phương lân cận đi ngang qua tránh biển động.
Gấp rút tiến hành xây dựng khu neo trú tàu thuyền ở đảo Lý Sơn ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đang gấp rút tiến hành xây dựng khu neo trú tàu thuyền giai đoạn 2 để giúp các thuyền trên huyện đảo có thể an tâm tránh, trú mỗi khi biển động.

Theo đó, khu neo trú tàu thuyền sau khi hoàn thành sẽ giúp cho 500 chiếc tàu, thuyền của người dân Lý Sơn và tàu thuyền các địa phương lân cận đi ngang qua tránh biển động.

Dự án xây dựng khu neo trú tàu thuyền giai đoạn 2 được xây dựng mở rộng từ khu neo đậu tàu thuyền trước đó với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. Theo đó, từ nay cho đến năm 2016 tới, đơn vị thi công sẽ thực hiện xây dựng hệ thống đê bao, nạo vét luồng lạch và khu neo trú, xây dựng mới bến cập tàu cho thoáng và rộng hơn.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, việc xây dựng khu neo trú tàu thuyền giúp ngư dân đánh bắt trên biển an tâm hơn trong mùa biển động. Ngoài các tàu thuyền của ngư dân trên huyện đảo, khu neo đậu tại Lý Sơn còn giúp đỡ, hỗ trợ các tàu thuyền của các địa phương khác khi cần thiết. Trước đây, khu neo đậu cũ không đủ chứa các tàu, thuyền của ngư dân trên đảo và bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn mỗi khi biển động. Do vậy, mỗi lần biển động, một số lớn tàu, thuyền phải chạy về đất liền để trú tránh, neo đậu để tránh bão.

Toàn huyện có 409 tàu thuyền với tổng công suất 55.072 CV; trong đó có 192 chiếc từ 90 CV trở lên với trên 2.000 lao động tham gia trực tiếp trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục