Gạt đi nỗi lo khủng bố, chợ Giáng sinh ở Đức đồng loạt mở cửa

Bất chấp những lo ngại về an ninh, chợ Giáng sinh vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Đức, và người dân nơi đây vẫn hào hứng đón nhận sự kiện này.
Gạt đi nỗi lo khủng bố, chợ Giáng sinh ở Đức đồng loạt mở cửa ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Ngày 27/11, các khu chợ Giáng sinh ở Đức đã đồng loạt mở cửa đón du khách trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tối đa.

Là một phong tục bắt nguồn từ thời Trung cổ với mục đích chính là để bán thức ăn và đồ tiêu dùng mùa Đông, trải qua một thời gian dài nhiều biến động, đến nay sự kiện này đã trở thành một lễ hội văn hóa nổi bật và quan trọng vào mỗi dịp cuối năm của người dân Đức, cũng như du khách quốc tế đến với đất nước tươi đẹp này.

Trên khắp nước Đức có khoảng 2.600 khu chợ Giáng sinh. Tới đây, khách tham quan có thể bắt gặp những cây thông Noel cao lớn lấp lánh, có thể mua các đồ trang trí nhà cửa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của mùa Noel như kẹo đậu phộng, bánh mật gừng, bánh hạnh nhân, xúc xích, rượu vang hâm nóng..., chiêm ngưỡng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh sảo, hay tìm mua những món quà độc đáo để dành tặng cho những người mình yêu thương.

[IS đe dọa tấn công các khu chợ ở châu Âu dịp Giáng Sinh]

Ở những thành phố nhỏ, chợ Giáng sinh có khi chỉ kéo dài một đến hai tuần hay chỉ mở trong hai ngày cuối tuần, trong khi tại những thành phố lớn, sự kiện này kéo dài trong khoảng thời gian 4 đến 5 tuần trước Lễ Giáng sinh. Hầu hết chợ Giáng sinh ở Đức thường mở cửa từ 10 giờ sáng đến tối muộn 9 giờ tối.

Thủ đô Berlin của Đức là một trong những nơi có nhiều khu chợ Giáng sinh ấn tượng nhất, nơi được mệnh danh là "thủ đô của tất cả các khu chợ Giáng sinh."

Bạn có thể đi đu quay để ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn từ trên cao hay chiêm ngưỡng "kim tự tháp" Giáng sinh lớn nhất châu Âu và hòa mình vào vòng quay ngựa gỗ nổi tiếng ở chợ Alexanderplatz.

Tuy nhiên nổi tiếng nhất vẫn là chợ Giáng sinh ở thành phố Nürnberg có tên Christkindlesmarkt vốn tồn tại từ 375 năm trước và là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất trên thế giới.

Không khí Giáng sinh năm nay ở Đức có lẽ sẽ kém rộn ràng hơn so với trước đây trong bối cảnh cảnh báo nguy cơ đe dọa khủng bố ở nước này và cả châu Âu vẫn tiếp tục tăng cao. Cảnh sát đã được huy động tối đa để đảm bảo an ninh tại các điểm nóng.

Ông Klaus Schultheis, một chuyên gia về thị trường Giáng sinh ở Đức, cho biết đã có hai khu chợ thường niên năm nay thông báo tạm ngừng hoạt động do lo ngại về tình hình an ninh, tuy nhiên chợ Giáng sinh vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Đức, và người dân vẫn hào hứng đón nhận sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục