Gazprom: Sản lượng khí đốt giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trước những tác động bất lợi từ các lệnh trừng phạt kinh tế, Công ty Gazprom (Nga) dự kiến đạt sản lượng khí đốt thấp kỷ lục trong năm 2014.
Gazprom: Sản lượng khí đốt giảm xuống mức thấp kỷ lục ảnh 1Các công nhân làm việc tại đoạn đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Nam qua Bulgaria ngày 31/11/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước những tác động bất lợi từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây và tranh chấp kéo dài về giá khí đốt với Ukraine, Công ty sản xuất khí đốt Gazprom (Nga) dự kiến đạt sản lượng khí đốt thấp kỷ lục trong năm 2014.

Người phát ngôn Sergei Kupriyanov của Gazprom cho biết công ty này dự định sản xuất 444,4 tỷ m3 khí đốt tự nhiên trong năm 2014, thấp hơn con số 487,4 tỷ m3 năm 2013. 

Trước đó, hồi tháng Sáu, Gazprom đã giảm lượng khí đốt cung cấp cho Ukraine, thị trường lớn thứ hai của nước này sau Đức, trong bối cảnh một vụ tranh chấp về giá và nợ chưa thanh toán và mới chỉ khôi phục hoạt động này trong tháng 12.

Mới đây, Gazprom cũng ngừng kế hoạch tham gia dự án Dòng chảy phương Nam để tránh đi qua lãnh thổ Ukraine, được đề xuất nhằm cung cấp 63 tỷ m3 của Nga sang thị trường châu Âu qua Biển Đen.

Châu Âu hiện đang tiếp tục tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Gazprom, cung cấp khoảng 33% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU), ước tính lượng khí đốt xuất khẩu sang thị trường EU và Thổ Nhĩ Kỳ giảm 9% xuống 147 tỷ m3 trong năm 2014.

Còn theo ngân hàng đầu tư Sberbank CIB, các doanh nghiệp đối thủ của Gazprom đã tăng gần gấp đôi thị phần khí đốt ở Nga lên 35% trong năm 2014, từ mức 18% của năm 2009, khi sản lượng khí đốt của Gazprom cũng giảm mạnh xuống mức thấp 461,5 tỷ m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục