GCC muốn nâng tầm hợp tác theo mô hình Liên minh châu Âu

Cơ chế hợp tác theo mô hình Liên minh châu Âu (EU) là một nội dung đặc biệt được các nước vùng Vịnh quan tâm bàn thảo tại hội nghị cấp cao khai mạc ngày 6/12, ở thủ đô Manama, Bahrain.
GCC muốn nâng tầm hợp tác theo mô hình Liên minh châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid Bin Ahmad Al Khalifa. (nguồn: EPA)

Ngày 6/12, lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) khai mạc hội nghị cấp cao 2 ngày tại thủ đô Manama của Bahrain.

Hội nghị tập trung vào một loạt vấn đề như an ninh, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn cũng như các chiến lược nhằm giải quyết những thách thức khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, cơ chế hợp tác theo mô hình Liên minh châu Âu (EU) là một nội dung được các nước quan tâm bàn thảo.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước trước thềm hội nghị cấp cao của GCC, Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid Bin Ahmad Al Khalifa nhấn mạnh chủ trương của các nước thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa 6 quốc gia thành viên GCC bao gồm Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman.

Các nhà lãnh đạo vùng Vịnh dự kiến sẽ thông báo những bước đi chính thức nhằm tiến tới kế hoạch đưa GCC tới giai đoạn hợp tác Liên minh vùng Vịnh.

Trước đó, tháng 12/2011, cố Quốc vương Saudi Arabia Abdullah Bin Abdul Aziz đề nghị các nhà lãnh đạo vùng Vịnh nâng tầm hợp tác của GCC lên mức hợp tác của một liên minh, theo mô hình Liên minh châu Âu (EU).

Các nước thành viên đều nhất trí và hoan nghênh đề xuất của Saudi Arabia, song cho rằng đây là vấn đề hệ trọng và cần phải có các bước nghiên cứu lỹ lưỡng.

Theo hãng thông tấn KUNA của Kuwait, Thủ tướng Anh Theresa May, người đang có chuyến thăm Trung Đông, có thể sẽ tham dự hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo GCC để thảo luận mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục