GDP của Singapore giảm kỷ lục tới 12,5%

Singapore vừa trải qua một quý tăng trưởng kinh tế thấp kỷ lục, với GDP thực tế trong quý 4 giảm tới 12,5%. So với các mức giảm 5,4% trong quý III và 5,7% trong quý II/08, đây là mức giảm tăng trưởng trong một quý mạnh nhất kể từ năm 1976 tới nay.

Singapore vừa trải qua một quý tăng trưởng kinh tế thấp kỷ lục, với GDP thực tế trong quý 4 giảm tới 12,5%. So với các mức giảm 5,4% trong quý III và 5,7% trong quý II/08, đây là mức giảm tăng trưởng trong một quý mạnh nhất kể từ năm 1976 tới nay.

Mặc dù là nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á, nhưng do là nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào thương mại, du lịch, nên Singapore khó tránh khỏi ảnh hưởng từ sự "hỗn loạn" ở các nền kinh tế phát triển.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết tháng 10/2008, Singapore trở thành nền kinh tế đầu tiên ở châu Á rơi vào suy thoái. Kể từ đó, các nền kinh tế lớn trên khắp thế giới, trong đó có những thị trường xuất khẩu chủ chốt của nước này như Liên minh châu Âu và Mỹ, cũng chứng kiến hoạt động kinh tế suy giảm.


Từ thực tế này, Chính phủ Singapore dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2009 có thể giảm 2%, so với mức dự báo giảm từ 1%-2% đưa ra hồi tháng 11/08.

Trong thông điệp Năm Mới ngày 31/12, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cảnh báo kinh tế Singapore có thể tồi tệ hơn trong năm 2009 do chỉ tăng trưởng 1,5% năm 2008, giảm mạnh so với mức tăng GDP 7,7% năm 2007.

Ông cho rằng kinh tế Singapore có thể giảm hơn nữa, nhiều công ty sẽ buộc phải thu hẹp quy mô, nhiều việc làm sẽ bị cắt giảm trong vài tháng tới. Ông kêu gọi cả nước chuẩn bị cho một năm khó khăn ở phía trước, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2009./.

(TTXVN/Vientam+)

Tin cùng chuyên mục