GDP tăng trên 10%

TP.HCM đặt mục tiêu tăng GDP từ 10% trở lên

Năm 2012, TP.HCM đặt mục tiêu hàng đầu là tăng trưởng GDP tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD/người.
Ngày 9/12, Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã bế mạc sau ba ngày rưỡi làm việc, thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2012.

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu hàng đầu là tăng trưởng GDP tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD/người.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012 cũng được xác định như tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 14-15%, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 215.000 tỷ đồng (chiếm 35,5% GDP), tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 233.682 tỷ đồng, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng cả nước.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố sẽ giải quyết việc làm cho 265.000 người, trong đó 125.000 lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 64%, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,9%, số hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giảm còn 4,5%, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông giảm khoảng 10%...

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị chính quyền và các ngành, các cấp tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đô thị mới (Thủ Thiêm, Tây Bắc, cảng Hiệp Phước), nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, nhà ở phục vụ tái định cư… Đồng thời tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 5 xã điểm của thành phố; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ thống an sinh xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh năm 2012 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, do đó, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao kế hoạch kinh tế-xã hội, thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 cho các sở - ngành, quận - huyện.

Lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường làm việc với các tổng công ty và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp trong đầu tư và sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

Ông Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo các sở - ban - ngành, Ủy ban Nhân dân các quận - huyện, từ nay đến cuối năm và quý 1 năm 2012 phải tổ chức tốt việc theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình, đề ra được các giải pháp, chính sách cụ thể sát với tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Các ngành, các cấp phải tập trung chăm lo thật tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân thành phố trong dịp Tết Nhâm Thìn sắp tới, trong đó chú trọng đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công nhân lao động, học sinh-sinh viên… theo phương châm “đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu tăng cường bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra đột biến về giá, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà; đồng thời các đơn vị không tổ chức liên hoan, chiêu đãi, không được sử dụng công quỹ làm quà biếu, quà tặng lẫn nhau./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục