GE chuyển hoạt động sang nước ngoài do Ex-Im Bank đóng cửa

Tập đoàn đa quốc gia General Electric Co (GE) đang từng bước chuyển một số hoạt động của tập đoàn này sang nước ngoài, giữa bối cảnh Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank) sẽ bị đóng cửa.
GE chuyển hoạt động sang nước ngoài do Ex-Im Bank đóng cửa ảnh 1Tập đoàn đa quốc gia General Electric Co đang chuyển một số hoạt động của tập đoàn này sang nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Tập đoàn đa quốc gia General Electric Co (GE) đang từng bước chuyển một số hoạt động của tập đoàn này sang nước ngoài, giữa bối cảnh Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank) sẽ bị đóng cửa chậm nhất là trong tháng Chín tới.

Phó Chủ tịch GE, John Rice, cho biết tập đoàn này đang đặt thầu các dự án có tổng giá trị lên tới hơn 10 tỷ USD, vốn đòi hỏi phải có sự hỗ trợ về tài chính của cơ quan tín dụng xuất khẩu (ECA) như Ex-Im Bank.

Việc phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ thúc đẩy thành công việc đóng cửa Ex-Im Bank, khiến ngân hàng này không thể cung cấp các khoản vay bảo lãnh mới cũng như các loại hình tài chính khác, đã buộc GE phải thương lượng với một số ECA tại các nước khác nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính cho các dự án có liên quan.

Các lựa chọn điểm đến mà GE đang nhắm tới gồm Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Hungary.

Bên cạnh GE, Ex-Im Bank còn hỗ trợ tài chính cho nhiều tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ như Caterpillar, United Technologies và Boeing. Phát biểu của ông Rice đưa ra giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ Hè kéo dài 5 tuần và hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy "số phận" của Ex-Im Bank sẽ được thay đổi.

Hoạt động của ngân hàng 81 năm tuổi này đã vấp phải sự phản đối của một số chính khách có uy tín của đảng Cộng hòa, khi họ cho rằng Ex-Im Bank chủ yếu phục vụ cho các doanh nghiệp lớn thay vì mục tiêu đặt ra là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ex-Im Bank đã hết ngân sách hoạt động từ ngày 30/6 vừa qua.

Trước đó, Chủ tịch Boeing, Jim McNerney cũng cho biết hãng này đang xem xét chuyển một số bộ phận quan trọng trong hoạt động của hãng tại Mỹ sang các nước khác có hỗ trợ các khoản tín dụng xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục