George Clooney bị bắt

George Clooney bị bắt do biểu tình phản đối Sudan

George Clooney đã bị bắt bên ngoài đại sứ quán Sudan, khi kêu gọi chính quyền nước này phải chấm dứt bạo loạn tại Nam Kordogan.
Siêu sao Hollywood George Clooney cùng một vài thành viên của Quốc hội Mỹ đã bị bắt vào ngày thứ Sáu vừa qua bên ngoài đại sứ quán Sudan, khi họ kêu gọi biểu tình nhằm buộc chính quyền nước này phải chấm dứt tình hình bạo loạn tại Nam Kordofan.

Ngôi sao vừa được đề cử Oscar cho phim “The Descendants” cùng những nhà hoạt động xã hội đã bất tuân mệnh lệnh rời khỏi khu vực đại sứ quán, buộc những nhân viên bảo vệ phải còng tay họ và đưa ra một chiếc xe cảnh sát ở gần đó.

Clooney, vốn là một nhà hoạt động xã hội lâu năm về tình hình ở Sudan, đã tới gặp tổng thống Mỹ Barack Obama ngày thứ Năm vừa qua để lên tiếng về tình hình ở Sudan, sau khi có chuyến thăm bí mật ngắn ngày tới khu vực Nam Kordofan, nơi mà các tổ chức nhân đạo cho biết đang có 250.000 người thiếu lương thực trầm trọng.

“Chúng ta cần viện trợ nhân đạo đến được tay người dân Sudan trước khi nơi đây diễn ra thảm họa lớn nhất thế giới. Nó cần được xảy ra ngay lập tức,” Clooney tuyên bố trước hàng đám đông người biểu tình hò reo chỉ ít phút trước khi anh bị bắt.

“Điều thứ hai chúng ta đòi hỏi chỉ là một thứ rất đơn giản – Chính quyền tại Khartoum cần chấm dứt việc giết hại những người dân thường và trẻ nhỏ vô tội,” Clooney tiếp tục.

Trước đó trong tuần này, Clooney đã có buổi gặp với Thượng Viện Mỹ để làm chứng về việc anh đã tận mắt nhìn thấy hàng trăm người dân ở Nam Kordofan phải chạy trốn lên đồi hay vào hang động khi nghe tiếng những chiếc máy bay thả bom.
 
Bốn thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ gồm Al Green, Jim McGovern, Jim Moran và John Olver cũng đã bị bắt trong buổi biểu tình trên, bênh cạnh những nhà hoạt động nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo khác.

Nam Sudan vừa chính thức tuyên bố độc lập tháng Bảy vừa qua sau một hiệp định hòa bình, chấp dứt hai thập niên chiến tranh. Đây được coi là một tia hi vọng đem lại hòa bình cho mảnh đất vốn đã quá lâu chìm đắm trong chiến tranh này.

Tuy nhiên bạo lực đã nhanh chóng bùng phát tại Nam Kordofan khi chính quyền phải chống lại phiến quân nổi dậy hiện đang làm chủ Nam Sudan./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục