Gerrard hào hứng vì được đá cặp cùng với Wilshere

Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2012 Steven Gerrard cho biết anh rất hào hứng trước việc sắp chơi cặp cùng Jack Wilshere.
Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2012 Steven Gerrard cho biết anh rất hào hứng trước việc sắp chơi cặp cùng Jack Wilshere trong trận giao hữu với Brazil nhằm khởi động cho vòng loại World Cup vào ngày 6/2. Chấn thương nặng từng khiến Wilshere phải ngồi ngoài suốt 17 tháng nên hai tiền vệ trung tâm này mới chỉ được chơi cùng nhau có 13 phút dưới thời của Roy Hodgson. Song giờ đây Wilshere đã hoàn toàn khỏe mạnh và đang chơi tốt tại Arsenal, trong khi Gerrard vừa được chọn làm Cầu thủ Anh của năm hôm 3/2, họ hoàn toàn có thể được chơi cặp từ đầu trước người Brazil. Vào năm 2000, khi mà Wilshere mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi thì Gerrard đã ra mắt đội tuyển Anh và đó là sự khởi đầu cho 100 trận khoác áo Tam Sư của huyền thoại Liverpool tính tới ngày nay. “Wilshere là một tài năng lớn. Từ những lần đối đầu, xem cậu ấy tập luyện và trực tiếp chơi cùng, tôi thấy cậu ấy thực sự nổi bật,” Gerrard chia sẻ: “Wilshere giỏi hơn một tiền vệ trung bình tại Premier League rất nhiều.” Song anh vẫn cho biết rằng bất chấp tài năng không thể phủ nhận của tiền vệ 21 tuổi này, sẽ là không khôn ngoan nếu kỳ vọng quá nhiều ở Wilshere quá sớm. “Tôi cho rằng sẽ rất quan trọng nếu chúng ta không đặt quá nhiều kì vọng và sức ép lên cậu ấy. Một người không thể gánh vác cả đất nước trên vai. Anh ấy cần sự trợ giúp từ những người khác.” “Lời khuyên của tôi là hãy giữ cho đôi chân của cậu ấy trên mặt đất và tận hưởng nó.” Wilshere lần đầu ra mắt đội tuyển Anh ở tuổi 18 và thay thế chính Gerrard ở phút 82 trong trận thắng 2-1 trước Hungary hồi tháng 8/2010. Kể từ đó tới nay, hiếm khi bộ đôi này có dịp cùng xuất hiện và Hodgson thừa nhận rằng ông rất muốn được chứng kiến Wilshere khoác áo tuyển Anh đều đặn. “Tôi rất muốn giảm bớt kỳ vọng lên cậu ấy, song bạn không thể phủ nhận rằng cậu ấy là một tài năng xuất chúng.” “Sẽ thật là ngây thơ nếu nói thế này, song một khi bạn sở hữu những cầu thủ như vậy thì các cầu thủ khác hoàn toàn có thể hưởng lợi từ những đường chuyền từ họ.” Tuyến tiền vệ là nơi mà HLV Hodson đang có nhiều sự lựa chọn. Ngoài cặp tiền vệ kể trên, ông còn có thể thử nghiệm nhiều ngôi sao khác: “Tôi rất kỳ vọng được thấy Gerrard-Wilshere nhưng đừng quên Frank Lampard và Michael Carrick.” “Tom Cleverley cũng là một tiền vệ tài năng. Chúng ta có thể ngẩng cao đầu và so với những đội có tuyến tiền vệ mạnh nhất.” “Chúng ta cần giữ cho họ lành lặn trong vòng loại sắp tới và nếu thực hiện được điều này thì tôi biết mình sẽ có một cơn đau đầu vì lựa chọn.” Gerrard cho biết anh chào đón sự cạnh tranh, song vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội rằng anh sẽ cố hết sức để giữ vị trí: “Không chỉ mình Jack Wilshere muốn chiếc áo của tôi đâu.”
Gerrard hào hứng vì được đá cặp cùng với Wilshere ảnh 1
“Tôi tin rằng Carrick và Scott Parker cũng như mọi chàng trai đội U21 đều muốn được đá ở vị trí của tôi nhưng tôi sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với bất kì ai,” tiền vệ 32 tuổi này khẳng định. Huấn luyện viên Hodgson cũng đã có lời khuyên cho người đồng đội tại Arsenal của Wilshere là Theo Waltcott, người công khai muốn được đá tiền đạo cắm mùa giải này. “Tôi đã nói chuyện và Theo và tin rằng sẽ rất quan trọng nếu cậu ấy nhận ra rằng trong bóng đá ngày nay, bạn có thể làm tiền đạo ở nhiều vị trí.” “Walcott cần đảm bảo rằng bất kể chơi cho Arsenal hay tuyển Anh, cậu ấy cần chứng tỏ mình có thể vượt qua đối phương và ghi bàn.” "Tôi biết rằng ngay từ đầu mùa giải, cậu ấy chỉ muốn được làm tiền đạo mà Arsenal và tuyển Anh có thể tin tưởng.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục