Giá dầu đi lên trước cuộc họp của các nhà xuất khẩu dầu

Diễn biến này là do thị trường cảm nhận tín hiệu không mấy khả quan về kết quả cuộc họp giữa các nước xuất khẩu dầu chủ chốt thế giới - dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới.
Giá dầu đi lên trước cuộc họp của các nhà xuất khẩu dầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: oilandgaspeople.com)

Khép lại phiên giao dịch ngày 5/4, giá dầu thế giới đi lên sau một phiên giao dịch đầy biến động.

Trong phiên này đã có lúc giá dầu rơi xuống “đáy” của một tháng sau khi thị trường nhận được cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tốc độ tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Năm tăng 19 xu Mỹ lên 35,89 USD mỗi thùng.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Sáu tăng 18 xu Mỹ lên chốt phiên ở mức 37,87 USD mỗi thùng.

Đầu phiên này, có thời điểm giá dầu WTI rơi xuống 35,24 USD mỗi thùng, còn dầu Brent giảm còn 37,27 USD mỗi thùng – các mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Diễn biến này là do thị trường cảm nhận tín hiệu không mấy khả quan về kết quả cuộc họp giữa các nước xuất khẩu dầu chủ chốt thế giới - dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới tại Doha, Qatar.

Tuy nhiên, về vấn đề này, Capital Economics nhận định “vẫn còn quá sớm để từ bỏ hy vọng về thỏa thuận sắp tới ở Doha” khi cho rằng thỏa thuận này vẫn có khả năng được ký kết mà không có sự tham gia đầy đủ của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục