Giá dầu đi xuống do lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu

Giá dầu đi xuống do lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu

Giá dầu đi xuống, giữa những lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu, khi nhiều người dự báo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục duy trì sản lượng ở mức hiện nay.
Giá dầu đi xuống do lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu ảnh 1Cơ sở lọc dầu Zawiya cách thủ đô Tripoli, Libya khoảng 40 km về phía tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 1/6, giá dầu đi xuống, giữa những lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu, khi nhiều người dự báo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục duy trì sản lượng ở mức hiện nay.

Tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 7/2015 giảm 52 xu xuống 59,78 USD mỗi thùng; còn giá dầu Brent giao cùng kỳ giảm 51 xu xuống 65,05 USD mỗi thùng.

Theo các nhà phân tích, giới giao dịch vẫn lo ngại về nhu cầu tiêu thụ “vàng đen," trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang vật lộn để lấy lại đà phục hồi.

Trong khi đó, nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục dư dả, khi OPEC được dự báo sẽ không thay đổi chính sách sản lượng trong cuộc họp vào cuối tuần này.

Quyết định giữ nguyên sản lượng ở mức 30 triệu thùng mỗi ngày của OPEC hồi tháng 11/2014 đã “góp phần” vào tình trạng giảm hơn 60% của giá dầu trong giai đoạn từ tháng 6/2014-1/2015.

Hiện OPEC "bơm" khoảng 1/3 sản lượng dầu mỏ thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục