Giá dầu giảm do nhu cầu yếu tác động mạnh tới các thị trường

Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao tháng 10/2015 giảm 29 xu Mỹ xuống 47,85 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đứng ở mức 44,62 USD/thùng.
Giá dầu giảm do nhu cầu yếu tác động mạnh tới các thị trường ảnh 1Giếng dầu gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu tại thị trường châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 14/9 khi nhu cầu yếu kém tác động mạnh tới các thị trường, mặc dù các hợp đồng mua bán dầu kỳ hạn của Mỹ nhận được hỗ trợ từ việc số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ sụt giảm.

Vào lúc 13 giờ 49 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giao tháng 10/2015 giảm 29 xu Mỹ xuống 47,85 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đứng ở mức 44,62 USD/thùng, gần như không đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ giảm bớt 10 xuống còn 652 giàn khoan trong tuần qua, ghi dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong khi lượng dầu tại kho trữ dầu chính Cushing, Oklahoma (Mỹ), đã giảm tuần thứ năm trong bảy tuần qua.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, việc sản lượng tiếp tục co lại sẽ dẫn tới một sự tái cân bằng thị trường dầu mỏ trong năm 2016. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cho rằng triển vọng trước mắt của thị trường dầu vẫn còn yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục