Giá dầu giảm xuống dưới mức 75 USD mỗi thùng

Giá dầu đã giảm xuống dưới 75 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 27/1 trên thị trường châu Á, chủ yếu do đồng USD vững giá.
Giá dầu đã giảm xuống dưới 75 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 27/1 trên thị trường châu Á, chủ yếu do đồng USD vững giá, bất chấp việc lượng dầu thô dự trữ của Mỹ sụt giảm ngoài dự kiến.

Trong phiên này, đồng bạc xanh đã tăng lên gần bằng mức cao nhất trong 4 tháng qua so với các loại tiền tệ chủ chốt khác. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi các kết quả từ cuộc họp bàn về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), bắt đầu vào cuối ngày.

Theo ông Keichi Sano, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tại SCM Securities có trụ sở tại Tokyo, trong mấy ngày gần đây, đồng USD đã mạnh lên do các nhà đầu tư đang cố gắng thoát ra khỏi các danh mục đầu tư nhiều rủi ro và tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn.

Trong khi đó, theo một báo cáo của ngành dầu mỏ thì lượng dầu dự trữ của Mỹ trong tuần trước đã bất ngờ giảm 2,2 triệu thùng. Dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất, trong đó có dầu diezel và dầu sưởi ấm, cũng bất ngờ giảm 2 triệu thùng so với dự đoán tăng 1,7 triệu thùng của giới chuyên gia. Dự trữ xăng cũng chỉ tăng thêm 916.000 thùng trong khi dự kiến tăng 1,1 triệu thùng.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi thêm thông tin chính thức về lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin năng lượng quốc gia Mỹ (EIA), công bố vào cuối ngày 28/1.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào chiều 27/1, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ kỳ hạn tháng 3/2010 đã giảm 4 xu xuống 74,67 USD/thùng, sau khi trước đó đã có lúc chạm mức giá thấp nhất trong 5 tuần qua là 73,82 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn cũng giảm 7 xu xuống 73,22 USD/thùng./.

Thùy Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục