Giá dầu mỏ đã tăng trở lại trên thị trường châu Á

Giá dầu tăng trở lại ở châu Á sau khi ông Obama kêu gọi triệu tập cuộc họp đàm phán nhằm tránh cho Mỹ khỏi va "vách đá tài chính."
Mặc dù giảm trong phiên trước nhưng sáng 28/12, giá dầu đã tăng trở lại ở thị trường châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi triệu tập một cuộc họp trong suốt 11 giờ với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội để đàm phán nhằm tránh cho nước Mỹ khỏi va vào "vách đá tài chính."

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng 28/12, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2013 tăng 42 xu lên 91,29 USD/thùng và dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 28 xu lên 111,08 USD/thùng.

Nhà quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của IG Markets Singapore, Yang Weiming, cho biết các nhà giao dịch đã hoan nghênh thông tin Tổng thống Obama triệu tập cuộc họp trên với các nhà lãnh đạo của Quốc hội nước này diễn ra vào cuối ngày 28/12. Cuộc họp được diễn ra một ngày sau khi ông Obama rút ngắn kỳ nghỉ Giáng sinh của mình để trở về Washington.

Các nhà phân tích lo ngại rằng tăng thuế mạnh và cắt giảm chi tiêu có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái và ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu nếu không đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết tình hình "vách đá tài chính" vào cuối năm nay.

Trước đó, chốt phiên giao dịch 27/12, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2013 tại New York giảm 11 xu xuống mức 90,87 USD/thùng, còn tại thị trường London giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 27 xu xuống 110,80 USD/thùng./.

Vân Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục