Giá dầu phục hồi về trên mốc 30 USD mỗi thùng tại châu Á

Giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi về trên mốc 30 USD/thùng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra thông tin có thể tung thêm các biện pháp kích thích kinh tế mói vào tháng Ba tới.
Giá dầu phục hồi về trên mốc 30 USD mỗi thùng tại châu Á ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/1, giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi về trên mốc 30 USD/thùng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh đi tín hiệu có thể tung thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới vào tháng Ba tới.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tâm lý lo ngại về tình trạng dư cung trên quy mô toàn cầu sẽ hạn chế đà tăng của giá dầu.

Chiều 22/1, trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2016 tăng 1,31 USD (4,44%) lên 30,84 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng tăng 1,52 USD (5,2%) lên 30,77 USD/thùng.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này chỉ tăng 4 triệu thùng trong tuần trước, mức tăng thấp hơn so với con số ước tính 4,6 triệu thùng được Viện Dầu khí Mỹ thông báo trước đó.

Giá dầu thô đã giảm khoảng 75% trong vòng 18 tháng qua do nguồn cung dư thừa, nhu cầu yếu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục