Giá dầu thế giới giảm do lo ngại nguồn cung quá dư thừa

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư tới đã giảm 0,88 USD xuống 47,34 USD/thùng, giá dầu Brent giao tháng 5/2017 cũng giảm 0,66 USD xuống 50,96 USD/tại London.
Giá dầu thế giới giảm do lo ngại nguồn cung quá dư thừa ảnh 1Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom tại Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 Trong phiên giao dịch ngày 21/3, giá dầu thế giới giảm do thị trường lo ngại về nguồn cung toàn cầu quá dư thừa.

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư đã giảm 0,88 USD xuống 47,34 USD/thùng, giá dầu Brent giao tháng 5/2017 cũng giảm 0,66 USD xuống 50,96 USD/tại London.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu hàng tuần về kho dự dữ dầu mỏ của nước này, mà theo dự đoán sẽ tăng khoảng 2,6 triệu thùng. Cho tới nay, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn do mức độ tuân thủ của các bên tham gia chưa thật đồng đều và do một số nhà sản xuất dầu mỏ lớn khác, đặc biệt là Mỹ, tiếp tục gia tăng sản lượng.

Jeremy Baker, chiến lược gia từ Vontobel Asset Management, cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2017 dự kiến sẽ vẫn mạnh và cao hơn 0,2-0,4 triệu thùng/ngày so với mức tăng trưởng trung bình trong dài hạn là 1,2 triệu thùng/ngày. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục