Giá dầu thế giới giảm do sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tăng

Phiên ngày 18/4, giá dầu thế giới giảm do sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng Năm tới. Tại New York, giá WTI giao tháng ​Năm còn 52,41 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm do sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tăng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 18/4, giá dầu thế giới giảm do sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng Năm tới.

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng ​Năm tới đã giảm 0,24 USD xuống 52,41 USD/thùng.

Trong khi giá dầu Brent giao tháng ​Sáu tới giảm 0,47 USD xuống 54,89 USD/thùng ở thị trường London.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu của Mỹ tại các mỏ đá phiến lớn có thể tăng lên 5,2 triệu thùng/ngày trong tháng ​Năm tới.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng việc các công ty tài chính đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động sản xuất dầu mỏ là một trong những nguyên nhân có thể khiến sản lượng dầu khí đá phiến tại Mỹ tiếp tục cao trong thời gian tới.

Các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 25/5 tới nhằm thảo luận về việc kéo dài thời hạn thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã nhất trí trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục