"Giá dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến doanh thu"

PVN: Giá dầu thô giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, do giá dầu thô sụt giảm đã tác động lớn đến doanh thu của tập đoàn.
PVN: Giá dầu thô giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo tại buổi họp giao ban do Bộ Công Thương tổ chức ngày 5/10, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, do giá dầu thô sụt giảm đã tác động lớn đến doanh thu của tập đoàn.

Cụ thể, tính đến hết tháng Chín, tập đoàn đã xuất khẩu 7,1 triệu tấn dầu thô, tăng 4,7% so với cùng kỳ nhưng doanh thu chỉ đạt 3,05 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm ngoái, với mức xuất khẩu 6,8 triệu tấn dầu thô nhưng doanh thu đã đem về tới 5,98 tỷ USD.

Đáng chú ý, giá dầu bình quân trong tháng Chín chỉ đạt 48 USD/thùng, chưa bằng một nửa so với dự toán từ đầu mà Chính phủ trình Quốc hội (khoảng 100 USD/thùng).

Lãnh đạo PVN cho biết, dù giá dầu sụt giảm nhưng tổng doanh thu của tập đoàn đến hết tháng Chín vẫn đạt 423.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 89.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 29.000 tỷ đồng.

Về sản xuất, tính đến hết tháng Chín, tập đoàn đã khai thác được 21,76 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khai thác được 7,9 triệu mét khối khí và 13,86 triệu tấn dầu thô. Ngoài ra, lượng điện sản xuất sau 9 tháng cũng được 16,2 tỷ kWh và 5,2 triệu tấn xăng dầu các loại...

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, từ đầu năm PVN đã triển khai khoan 22 giếng, riêng ở nước ngoài tập đoàn đã khoan tìm kiếm thăm dò được 3 giếng và khoan phát triển được 12 giếng.

Nói về dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Dũng cho biết, hiện dự án mới đạt 62,3% tiến độ và đang chậm 3,​2% so với kế hoạch đề ra.

Liên quan đến công tác tái cấu trúc, lãnh đạo PVN cho biết, tập đoàn đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như PVOil và PVPower cổ phần hóa, dự kiến 2016 sẽ tiến hành cổ phần hóa 2 doanh nghiệp này.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, dự báo năm 2015, sản lượng dầu thô khai thác sẽ đạt 17,58 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2014, trong đó khai thác khí là 9,8 tỷ mét khối, giảm 4%; riêng xăng dầu các loại sẽ đạt 6,3 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái,/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục