Giá dầu thô trên thị trường châu Á tăng trở lại

Tại thị trường châu Á giá dầu thô tăng trở lại do nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về cuộc khủng hoảng nợ ở Dubai đã dịu lại.
Trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường châu Á, giá dầu thô tăng trở lại, do nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về cuộc khủng hoảng nợ ở Dubai đã dịu lại.

Chiều 30/11 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2009 tăng 36 xu Mỹ lên 76,41 USD/thùng và dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 17 xu Mỹ lên 77,35 USD/thùng.

Nhà phân tích Victor Shum thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz có trụ sở tại Singapore cho hay giới đầu tư dường như đã trấn tĩnh trở lại. Sự tái đảm bảo của nhiều chính phủ đã mang lại chút bình yên cho các thị trường tài chính và các thị trường dầu mỏ, nhờ đó giá dầu đã tăng so với giá đóng cửa phiên 27/11.

Ngày 29/11, Ngân hàng Trung ương Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã đảm bảo cung cấp các khoản tiền mặt khẩn cấp cho các ngân hàng trong và ngoài nước tại UAE, sau khi các thị trường cổ phiếu toàn cầu và cả các thị trường dầu thô kỳ hạn sụt giảm mạnh hồi cuối tuần qua trước tin tập đoàn Dubai World có thể không trả được khoản nợ 60 tỷ USD.

Theo ông Sum, giới đầu tư lo ngại việc chính quyền tạm treo khoản nợ này của Dubai World có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra từ cuối năm ngoái, sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers của Mỹ.

Chuyên gia Mike Fitzpatrick thuộc MF Global cho rằng sự kiện này làm chao đảo lòng tin vào các thị trường tài chính cũng như làm tăng mức độ ảnh hưởng xấu của quyết định này, qua đó châm ngòi cho làn sóng khủng hoảng tín dụng thứ hai.

Đây sẽ là diễn biến bất lợi cho các ngân hàng quốc tế khi mà doanh thu của họ hiện ngày càng phụ thuộc vào các thị trường Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục