"Gia đình người sói" bị kỳ thị vì lông phủ kín cả cơ thể

Chào đời và lớn lên như mọi đứa trẻ khác, nhưng cậu bé 5 tháng tuổi sinh tại Pune, Ấn Độ này đã thừa hưởng một gen hiếm gặp được gọi là Gia đình người sói.
"Gia đình người sói" bị kỳ thị vì lông phủ kín cả cơ thể ảnh 1Cậu bé sói với lớp lông dày phủ kín lưng, tay, chân. (Nguồn: Mirror.co.uk)

Chào đời và lớn lên như mọi đứa trẻ khác, nhưng cậu bé 5 tháng tuổi sinh tại Pune, Ấn Độ này đã thừa hưởng một gen hiếm gặp được gọi là Gia đình người sói.

Hội chứng tăng lông tóc khiến lưng, tay, chân của cậu bé bị một lớp lông đen, dầy phủ kín.

Người mẹ 22 tuổi, Manisha Sambhaji Raut, vô cùng đau khổ khi biết con trai mình thừa hưởng gen này từ cô và 2 chị em gái của mình.

Cô nói: "Tôi luôn cảm thấy thật tồi tệ khi nhìn mình trong gương. Giờ đây, tôi không biết con trai tôi phải làm gì để đương đầu với những tổn thương đó."

 
"Gia đình người sói" bị kỳ thị vì lông phủ kín cả cơ thể ảnh 2Mẹ và 2 chị em gái cậu bé cũng mắc hội chứng này. (Nguồn: Mirror.co.uk)

"Chị em tôi thường bị trêu chọc và chế giễu là gấu, khỉ hay ma. Khi nghĩ đến việc sau này con trai tôi cũng như vậy, trái tim tôi tan vỡ."

Hiện chưa có cách điều trị đối với hội chứng người sói này, và chị em Manisha chỉ còn cách thường xuyên dùng kem tẩy lông.

Manisha cho biết chồng cô rất thông cảm với cô và yêu thương con trai. Nhưng mẹ chồng cô thì không.

Cô cho biết mẹ chồng mình luôn than vãn và chê bai đứa cháu trai trông xấu xí như một con khỉ.

Bà bắt cô dùng kem tẩy lông cho đứa bé. Nhưng cậu bé còn quá nhỏ, loại kem này khiến làn da cậu bé trở nên đỏ ửng và đau đớn.

Người mẹ tội nghiệp cho biết: "Bé là con tôi, dù trông nó ra sao tôi cũng sẽ yêu thương con vô điều kiện, như mẹ tôi đã làm với tôi"./.

"Gia đình người sói" bị kỳ thị vì lông phủ kín cả cơ thể ảnh 3Manisha cùng mẹ và 2 chị em gái. Họ thường xuyên phải dùng kem tẩy lông. (Nguồn: Mirror.co.uk)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục