Giá đồ dùng học tập tăng cao trước thềm năm học

Tại TP HCM, giá các loại cặp, balô học sinh tăng từ 25-35%, sách giáo khoa tăng 16,9% so với cùng thời điểm năm 2010.
Sắp bước vào năm học mới, trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh, các nhà sách lớn mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách là học sinh và phụ huynh tới sắm đồ dùng học tập.

Đây là thời điểm sức mua bắt đầu tăng, dự báo sức mua sẽ còn tiếp tục tăng cho đến hết tháng Tám.

So với mùa khai trường năm ngoái, giá các sản phẩm đồ dùng học tập cũng tăng cao. Cụ thể, giá các loại cặp, balô, túi xách học sinh tăng từ 25-35%.

Giá sách giáo khoa gồm các loại sách cơ bản và nâng cao tăng 16,9% so với cùng thời điểm năm 2010.

Nguyên nhân tăng giá được các nhà sách giải thích là theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục, do giá các nguyên liệu đều tăng, giá giấy tăng 30%, giá vận chuyển tăng gấp đôi, các nhà in cũng đồng loạt tăng giá...

Năm nay, giá sách giáo khoa lớp 1 là 47.500 đồng/bộ, sách giáo khoa lớp 12 là 143.200 đồng/bộ. Tuy nhiên, chỉ có sách giáo khoa và sách bổ trợ tái bản trong năm 2011 mới tăng giá, còn sách đã in trước đó vẫn giữ giá cũ, do đó tất cả các nhà sách và đại lý phải niêm yết giá công khai.

Giá tập vở học sinh cũng tăng khoảng 15-20%, tức là tăng 1.500-2.000 đồng/cuốn so với cùng thời điểm năm ngoái. Các loại vở của Vibook, Thuận Tiến, Hồng Hà, Hòa Bình… không chênh lệch nhiều về chất lượng giấy và giá cả.

Nhìn chung loại tập vở 96 trang có nhiều mức giá từ 5.600 đồng, 6.800 đồng, 7.000 đồng, 9.200 đồng đến 12.000 đồng/cuốn tùy loại.

Đối với loại tập vở 200 trang, của Khai Trí giá 13.500 đồng/cuốn, Thuận Tiến 12.900 đồng/cuốn, Hồng Hà 12.000đồng/cuốn, Hòa Bình 15.900 đồng/cuốn…

Để bình ổn thị trường phục vụ năm học mới 2011-2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chi 25,22 tỷ đồng cho 10 doanh nghiệp tham gia bình ổn các mặt hàng tập học sinh, cặp, balô, túi xách và đồng phục học sinh.

Theo đăng ký giá của các doanh nghiệp với Sở Tài chính, giá tập vở học sinh sẽ thấp hơn giá thị trường từ 15,3-21,4%, giá cặp, ba ô, túi xách thấp hơn 17,6% và giá các mặt hàng đồng phục học sinh thấp hơn giá thị trường từ 15-17,9%.

Các doanh nghiệp cũng cam kết cùng nhau liên kết chặt chẽ trong việc đảm bảo lượng hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh, sinh viên, kể cả trong trường hợp thị trường có biến động về giá.

Lượng hàng hóa tham gia bình ổn chiếm khoảng 20-33% nhu cầu tiêu dùng của học sinh thành phố trong mùa khai giảng năm học mới, trong đó tập vở học sinh có số lượng là 14,4 triệu quyển, cặp-balô-túi xách 450.000 cái, đồng phục học sinh là 560.000 bộ.

Bên cạnh chương trình bình ổn của thành phố, hiện các nhà sách cũng tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí cho các bậc phụ huynh trong mùa khai trường.

Cụ thể như siêu thị Big C có chương trình giảm giá từ 10-40% cho 560 mặt hàng đồ dùng học tập, đồng phục, balô, sách vở, máy tính…

Nhà xuất bản Tổng hợp (quận 1) giảm giá hơn 9.000 tên sách các loại, nhất là các loại sách giáo khoa và vở học sinh giảm từ 10-50%.

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà đang có chương trình “Chào mừng năm học mới 2011-2012” từ ngày 5/7 đến ngày 15/9 với hình thức chiết khấu, mua 10 tặng 1 và bốc thăm trúng thưởng.

Công ty Văn hóa Phương Nam có chương trình “Giảm giá hàng loạt mùa tựu trường” nhằm giúp thiếu nhi, các bậc phụ huynh mua sách giáo khoa, sách tham khảo, tập học sinh, dụng cụ học tập... tại các nhà sách của Phương Nam trên cả nước với mức giảm đến 50%, chương trình kéo dài đến hết ngày 31/8/2011.

Nhà sách Phước Long A (quận 9) giảm 5-10% giá sách giáo khoa cho học sinh có giấy khen học sinh khá, giỏi.

Nhà sách Minh Khai (quận 3) có chương trình hỗ trợ giá loại cặp siêu nhẹ Hami cho các em học sinh./.

Việt Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục