Giá dừa tại tỉnh Bến Tre giảm năm lần so với trước

Từ cuối 2011 đến nay, giá dừa tại Bến Tre liên tục giảm và hiện ở mức 25.000đồng/chục (12 trái), giảm năm lần so với trước.
Từ cuối 2011 đến nay, giá dừa tại Bến Tre liên tục giảm và hiện ở mức 25.000 đồng/chục (12 trái), giảm năm lần so với trước.

Để cứu người trồng dừa và đề phòng nông dân đốn bỏ dừa, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ về tín dụng và hỗ trợ thành lập Quỹ bình ổn giá dừa giúp nông dân về khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến dừa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu.

Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét công nhận dừa là cây công nghiệp quốc gia để có chính sách đầu tư phát triển bền vững. Trước mắt, tỉnh xin Trung ương dừng áp dụng thuế suất xuất khẩu dừa nguyên liệu 3%, trở về mức 0% như trước tháng 5/2011.

Bến Tre hiện có diện tích dừa trên 53.000ha, nhiều nhất nước./.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục