Giá gạo trắng có thể lên tới 800 USD mỗi tấn

Theo nhận định, giá gạo trắng có thể lên tới 800 USD/tấn vào cuối năm nay, nếu Ấn Độ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo.
Ngày 13/7, Giám đốc công ty thương mại Seacor Commodity Trading LLC có trụ sở tại Houston, Bob Papanos nhận định giá gạo trắng có thể lên tới 800 USD/tấn vào cuối năm nay, nếu Ấn Độ tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Theo ông Papanos, giá gạo trắng có thể tăng lên 600 - 800 USD/tấn, thậm chí là 900 USD/tấn trước thời điểm kết thúc năm 2009, do cung có thể không đáp ứng cầu, bất chấp việc Chính phủ Thái Lan mở kho dự trữ gạo ra bán. 

Nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới này dự định sẽ bắt đầu bán gạo dự trữ - hiện ước khoảng 6 triệu tấn - để xuất khẩu trong tháng này, đồng thời thương lượng cung cấp gạo cho khách hàng truyền thống là Iran.

Ông Papanos hồi năm 2007 đã từng đưa ra dự đoán mà không ít người hoài nghi là giá gạo có thể chạm mức 1.000 USD/tấn. Kết quả là sau đó, giá gạo trắng loại 100% B đã chạm mức cao kỷ lục 1.080 USD/tấn hồi tháng 4/2008.  

Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ - được áp đặt từ cuối năm 2007 do lo ngại về tình trạng thiếu hụt lương thực - là lý do chủ yếu đẩy giá gạo leo lên mức cao kỷ lục nói trên.

Giá gạo trắng 100% B đứng ở mức 580 USD/tấn trong phiên 13/7.

Cuối ngày 13/7, một quan chức Ấn Độ phụ trách về thương mại cho hay Chính phủ nước này hiện chưa có kế hoạch nới lỏng hạn chế xuất khẩu ngũ cốc vì chưa chắc chắn vụ lúa 2009-2010 có bội thu hay không./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục