Gia Lai: Bắt giữ hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Gia Lai phát hiện và bắt giữ hơn 1,3 tấn thực phẩm gồm thịt động vật (gà, thịt bò, heo, ếch), hải sản các loại, nội tạng động vật không có bao bì, nhãn mác, nơi xuất xứ.
Gia Lai: Bắt giữ hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh 1Một lô hàng sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hơn 1,3 tấn thực phẩm gồm thịt động vật, hải sản các loại, nội tạng động vật (trứng gà non) vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Hầu hết các thực phẩm này được cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.

Cụ thể, chiều 1/9, Đội Quản lý thị trường số 1-Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Ia Krinh phát hiện và bắt giữ hơn 1,3 tấn thực phẩm gồm thịt động vật (gà, thịt bò, heo, ếch), hải sản các loại (cá, mực, hàu, tôm), nội tạng động vật… tại một căn nhà nằm trong hẻm 63 Tuệ Tĩnh, phường Ia Krinh, thành phố Pleiku.

Số thực phẩm trên được đóng thành từng gói, xếp vào 7 tủ đông lạnh lớn, hầu hết không có bao bì, nhãn mác, nơi xuất xứ.

Một số sản phẩm như xúc xích, đậu non có nhãn mác ghi rõ nơi xuất xứ từ Malaysia, Trung Quốc…

[Đồng Nai: Phát hiện 1 tấn thịt gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng]

Ngoài ra, 4 thùng hàng đã đóng gói cẩn thận, chuẩn bị được vận chuyển đi tiêu thụ. Theo bảng ghi chép địa chỉ giao hàng, các loại thực phẩm này được bán cho các nhà hàng, quán nhậu ở các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai như huyện Phú Thiện, Chư Prông, Đăk Đoa, Ia Grai, thành phố Pleiku, Mang Yang…

Tại thời điểm bị bắt, chủ cơ sở trên không có mặt. Toàn bộ số thực phẩm trên đã được lực lượng chức năng niêm phong, vận chuyển về Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục