Gia Lai: Góp 300 tỷ đồng cho phát triển giáo dục

Gia Lai đã đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục, trong đó mức đóng góp của nhân dân và lực lượng xã hội là 300 tỷ đồng.
Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tập trung nguồn lực đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục, trong đó mức đóng góp của nhân dân và các lực lượng xã hội chiếm 15% (300 tỷ đồng).

Việc thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục ở Gia Lai đã góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ, hệ thống giáo dục-đào tạo từng bước phát triển với nhiều loại hình.

Từ hệ thống trường công lập và loại hình đào tạo chính quy, đến nay tỉnh đã được mở rộng thêm nhiều trường ngoài công lập, nhiều loại hình đào tạo không chính quy. Công tác liên kết đào tạo tại chức từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, công chức và nhân dân được duy trì thường xuyên với nhiều ngành nghề.

Hiện nay, 100% số xã, phường và thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học-xóa mù chữ với 93,32% số người từ độ tuổi từ 15 trở lên biệt chữ. Từ năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận tỉnh Gia Lai đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của tỉnh. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học được củng cố và phát triển từ tỉnh đến cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 210/222 xã, phường, thị trấn đã thành lập được Hội Khuyến học với hơn 2.000 chi hội, ban khuyến học cơ sở và có 110.000 hội viên tham gia.

Hơn 85% số xã đã thành lập được Trung tâm học tập cộng đồng. Quỹ khuyến học-khuyến tài giúp đỡ và động viên sự học tập của con em cũng được các lực lượng xã hội quan tâm và huy động được 22,4 tỷ đồng./.

Văn Thông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục