Gia Lai: Hàng trăm người dân kéo vào rừng gỗ sao chặt phá

Từ ngày 11/1, có khoảng 300 người dân của xã Bar Maih, huyện Chư Sê (Gia Lai) mang theo các loại công cụ và một số phương tiện vào khu rừng gỗ sao thuộc tiểu khu 1028 chặt phá.
Gia Lai: Hàng trăm người dân kéo vào rừng gỗ sao chặt phá ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoài Nam/TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết từ ngày 11/1, có khoảng 300 người dân của xã Bar Maih mang theo các loại công cụ và một số phương tiện vào khu rừng gỗ sao thuộc tiểu khu 1028 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê chặt phá.

Sau đó, chính quyền xã và Ban quản lý rừng đã phát hiện và tiến hành các giải pháp để ngăn chặn.

Nhiều cây gỗ sao được trồng từ năm 2006, đư ờng kính khoảng 20cm đã bị chặt sát gốc. Một số đã bị chặt quanh thân, không có khả năng hồi phục. Ước tính diện tích bị thiệt hại khoảng 10ha.

Khu rừng bị chặt hạ là rừng trồng theo dự án 135 đã giao khoán cho người dân trên địa bàn trồng và bảo vệ từ nhiều năm nay.

|Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền và các đơn vị chức năng của huyện và xã đã huy động lực lượng đến hiện trường để ngăn chặn, không để người dân tiếp tục chặt phá.

Tuy nhiên, người dân đã có những hành động quá khích và mãi đến gần 16 giờ ngày 11/1, người dân mới chịu ra khỏi rừng.

Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục canh giữ ở vùng rừng nói trên, tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Chư Sê lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục