Gia Lai: Khởi tố 3 đối tượng ném đá lên xe khách trên quốc lộ

Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan đến các vụ ném đá lên xe khách trên các tuyến quốc lộ đoạn qua tỉnh này.

Liên quan đến các vụ ném đá lên xe khách trên các tuyến quốc lộ đoạn qua tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh đã truy tìm và bắt giữ được một số đối tượng trực tiếp tham gia ném đá lên xe khách và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi phá hoại tài sản với ba đối tượng.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm Lê Xuân Trường, Vũ Đình Hiếu (trú tại thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa); Rơmal Chuân (xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Một số đối tượng khác đang tiếp tục truy tìm.

Lực lượng công an cũng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, lên danh sách và tiến hành răn đe, giáo dục cá biệt 72 đối tượng là thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết những trường hợp ném đá lên xe khách trên ba tuyến đường Quốc lộ 14, 19 và 25 thời gian qua sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời tỉnh tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác tăng cường tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng tại các "điểm đen" được thường xuyên hơn, nhất là vào những lúc cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ. Ngành giao thông vận tải tiếp tục phổ biến, truyên truyền cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải chủ động phòng ngừa, kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi xảy ra sự cố ném đá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện lắp đặt biển cảnh báo với nội dung "Ném đá lên xe ôtô là hành vi vi phạm pháp luật."

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông trong học sinh, đồng thời đưa những trường hợp học sinh có hành vi ném đá lên xe khách kiểm điểm trước toàn trường nhằm răn đe, giáo dục chung.

Theo báo cáo của ngành Công an và Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 10 vụ ném đá lên xe khách đang lưu thông, gây thiệt hại tài sản; trong đó có bốn vụ các doanh nghiệp, chủ phương tiện báo cáo cơ quan công an thụ lý, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Những "điểm đen" thường xảy ra nằm ở địa bàn các huyện Chư Pư3h, Chư Sê (Quốc lộ 14), Đăk Đoa, Mang Yang, An Khê (Quốc lộ 19) và Krôngpa (Quốc lộ 25)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục