Gia Lai long trọng kỷ niệm 35 năm giải phóng

Sáng 17/3, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng, với các đoàn diễu binh, diễu hành trên 3.000 người.
Sáng 17/3, tại thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng (17/3/1975-17/3/2010).

Lễ kỷ niệm được tổ chức quy mô và hoành tráng với các đoàn diễu binh, diễu hành trên 3.000 người. Hàng chục chiếc xe hoa rước Quốc kỳ, Quân kỳ, ảnh Bác Hồ và Huân chương Sao vàng của tỉnh được trang trí rực rỡ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẳng định sau 35 năm giải phóng, Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, đến nay tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh với hơn 150.000ha cao su và càphê, 20.000ha điều, 57.000ha ngô...

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn đã được cải thiện đáng kể, gần như buôn làng nào cũng có điện lưới, có đường giao thông đi lại thuận lợi, trẻ em được học tập và người dân được chăm sóc y tế ngay tại cơ sở.

Đời sống người dân không ngừng được ổn định và nâng cao, tỉnh Gia Lai từ chỗ có hơn 70% hộ đói nghèo trong những năm đầu mới giải phóng, nay đã giảm xuống còn 14%./.

Văn Thông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục