Giá ngũ cốc “leo thang” do thời tiết khô hạn

Giá ngũ cốc tiếp tục leo thang, do sự suy yếu của tỷ giá đồng USD và điều kiện thời tiết liên tục khô hạn tại khu vực Nam Mỹ.
Trong phiên giao dịch ngày 20/12, giá ngũ cốc tiếp tục leo thang, do sự suy yếu của tỷ giá đồng USD và điều kiện thời tiết liên tục khô hạn tại khu vực Nam Mỹ. Ngoài ra, sự đi lên của thị trường năng lượng và chứng khoán cũng là nhân tố tạo áp lực tăng cho giá nông sản.

Chốt phiên này tại Sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng 3/2012 tăng 6 xu (1%), lên mức 6,07 USD/bushel, mức cao nhất kể từ ngày 17/11 năm nay. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn cũng tăng 8 xu, tương đương 1,3%, lên 6,0775 USD/bushel. Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 1/2012 tăng 7,5 xu (0,66%), đóng cửa ở mức 11,445 USD/bushel.

Các chuyên gia phân tích cho rằng giá ngũ cốc tiếp tục được thúc đẩy chủ yếu bởi những dự báo cho rằng thời tiết tại Nam Mỹ sẽ tiếp tục khô hạn trong một vài ngày tới. Thêm vào đó, việc tỷ giá “đồng bạc xanh” sụt giảm so với đồng euro, trong bối cảnh vừa xuất hiện một số tín hiệu tích cực từ kinh tế châu Âu, cũng góp phần đẩy giá ngũ cốc đi lên.

Chốt phiên giao dịch 20/12, chỉ số đồng USD - thước đo giá trị của đồng tiền Mỹ so với 6 loại tiền tệ chủ chốt khác - ở mức 79,84, giảm 0,63% so với ngày giao dịch trước.

Không chỉ vậy, sự khởi sắc của các thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương trong phiên 20/12, cũng như sự gia tăng liên tiếp của giá dầu trong thời gian gần đây cũng tác động tích cực tới thị trường nông sản Mỹ. Đây là phiên đi lên thứ ba liên tiếp của giá lúa mì, một phần là nhờ vào giới đầu cơ.

Bên cạnh đó, loại nông sản này còn tìm được sự hỗ trợ bởi nguồn tin cho hay nhu cầu lúa mì đang ngày một gia tăng, do Tunisia vừa mời thầu để mua 75.000 tấn lúa mì loại cứng, trong khi Nhật Bản cũng lên kế hoạch tổ chức cuộc đấu thầu hàng tuần để mua thêm 60.720 tấn lúa mì .

(1 bushel ngô và đậu tương = 25,4 kg; 1 bushel lúa mỳ = 27,2 kg)

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục