Giá rau xanh bán lẻ tăng mạnh ở các chợ Hà Nội

Giá các loại rau xanh bán lẻ tại các chợ ở Hà Nội đã tăng mạnh do nguồn cung bị thu hẹp sau những ngày mưa dài ngày vừa qua.
Giá rau xanh bán lẻ tại các chợ Hà Nội tăng do nguồn cung bị thu hẹp sau những ngày mưa vừa qua.

Tại chợ Long Biên, lượng rau cải xanh và cải ngọt chỉ bằng 50% so với dịp trước; lượng cung ứng một số loại rau khác giảm khoảng 10-20 %. Tại chợ Hôm, Mơ, Trương Định … cũng không nhiều chủng loại rau.

Nguồn cung giảm mạnh khiến giá được đẩy lên cao. Sáng 13/10, giá bán lẻ các loại rau xanh đã tăng thêm 10-30%. Rau cải xanh được bán với giá 9.000 đồng/mớ, tăng 2.000 đồng so với sáng 12/10. Su hào tăng 3.000 đồng lên 10.000 đồng/củ. Một số loại rau bán cân cũng tăng 3.000-10.000 đồng/kg.

Rau cải ngọt được bán với giá 20.000 đồng/kg. Rau muống sơ mới được bán 17.000 đồng/mớ. Các loại rau khác vận chuyển từ Đà Lạt ra và từ Trung Quốc về như súp lơ xanh, súp lơ trắng, bắp cải, khoai tây, cà rốt… vẫn giữ nguyên giá như ngày 12/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục