Giá than sẽ giảm vào 2012 nhờ nguồn cung tăng

Giá than có thể giảm trong năm tới do Trung Quốc giảm nhập khẩu và sản xuất phục hồi sau thời gian gián đoạn nguồn cung ở Australia.
Giá than thế giới có thể giảm trong năm tới do nhập khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên kể từ năm 2008 và sản xuất phục hồi sau thời gian gián đoạn nguồn cung ở Australia.

Điều tra của hãng Blooberg cho biết, các nhà phân tích thị trường dự đoán giá chuẩn than nhiệt châu Á sẽ giao động trong khoảng từ 115-125 USD/tấn vào quý 1/2012, so với mức kỷ lục 138,5 USD/tấn trong ba năm trở lại đây khi bang Queensland, nơi sản xuất và xuất khẩu than chủ yếu của Australia, bị lụt.

Nhà phân tích Miswin Mahesh thuộc Barclays tại London cho biết nhu cầu than lớn của Trung Quốc trong hai năm qua, với mức tăng lượng than nhập khẩu lần lượt 161% và 46% trong năm 2009 và năm 2010, đã tác động mạnh đến giá than trên thị trường.

Miswin Mahesh cũng là người đầu tiên dự đoán hồi tháng 8/2011 rằng tiêu thụ than trong năm tới của của Trung Quốc sẽ giảm từ 104 triệu tấn năm 2011 xuống 90 triệu tấn, kéo giá than giảm theo.

Theo Hiệp hội khai thác than Indonesia, nhờ nhu cầu than của Trung Quốc và Ấn Độ tăng mà sản xuất than của Indonesia có thể tăng 6% lên 340 triệu tấn trong năm nay.

Trong khi đó, Cơ quan nghiên cứu năng lượng Pháp Societe Generale cho biết nguồn cung than từ cấp từ Australia cũng sẽ tăng 12% lên 135 triệu tấn năm 2012. Cung tăng và cầu giảm sẽ giúp cải thiện giá than trong năm tới./.

Việt Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục