Giá trị lịch sử, văn hóa là hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ

Gặp mặt các học sinh tham gia cuộc thi Tự hào Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ lịch sử, văn hóa là hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ.
Giá trị lịch sử, văn hóa là hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh chung với các học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam”. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chào mừng Đại hội XII của Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" năm 2015.

Các thí sinh xuất sắc nhất của 63 tỉnh, thành phố hội tụ tranh tài vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội từ 11-13/1/2016.

Chiều 12/1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp mặt thân mật các học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi "Tự hào Việt Nam."

Vòng Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử “Tự hào Việt Nam” năm 2015 với sự tham gia của 82 học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên xuất sắc nhất đại diện cho 310.850 học sinh đã tham gia vòng loại và 4.272 học sinh tham gia vòng chung kết cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành đoàn.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết với cách thức tổ chức bài bản, hiện đại, “Tự hào Việt Nam” năm 2015 đã thành công trong việc tạo ra một sân chơi độc đáo, hiện đại, rộng mở, nơi các bạn học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên có thể tìm hiểu, trải nghiệm và thể hiện hiểu biết và lòng tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, thể hiện những giá trị tốt đẹp của 66 năm truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng được gặp mặt 82 em học sinh xuất sắc của cả nước tham gia vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, với chủ đề "Tự hào Việt Nam."

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sự hưởng ứng và kết quả tham gia cuộc thi của các em học sinh là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần tự hào dân tộc, niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc luôn thường trực trong tâm trí của thế hệ trẻ Việt Nam. Lịch sử, văn hóa dân tộc chính là mạch nguồn xuyên suốt, là nền tảng vững chắc để các em học sinh vững vàng tiếp thu văn hóa, tri thức của nhân loại, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi này. Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước luôn xác định mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, để đáp ứng đòi hỏi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc nhận thức sâu sắc về vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc chính là yếu tố then chốt và động lực quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh nội tại của mỗi quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn các em học sinh không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành công dân Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu tri thức, khát vọng và trách nhiệm với hành trang vững vàng là truyền thống và văn hóa dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục