Giá trị tài sản ròng của các gia đình Mỹ lên mức kỷ lục

Trong quý ba, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình ở Mỹ đã tăng thêm 1.900 tỷ USD, tương đương tăng 2,6% so với quý hai.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 9/12 cho biết, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình ở Mỹ, tức là khoản chênh giữa giá trị tài sản và các khoản nợ, đã tăng lên mức cao kỷ lục trong quý ba vừa qua, do giá nhà và giá cổ phiếu đều tăng - một tín hiệu đáng mừng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi vững chắc.

Theo các số liệu của Fed, trong quý ba, giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình ở Mỹ đã tăng thêm 1.900 tỷ USD, tương đương tăng 2,6% so với quý hai, lên 77.300 tỷ USD - mức cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 1945.

Các tài sản về tài chính tăng thêm 1.500 tỷ USD lên 63.900 tỷ USD, giá trị của các cổ phiếu doanh nghiệp và các quỹ đầu tư tín thác do các hộ gia đình nắm giữ cũng tăng thêm 917 tỷ USD. Tổng giá trị bất động sản của các hộ gia đình tính đến cuối quý ba cũng tăng thêm 428,5 tỷ USD, lên khoảng 19.000 tỷ USD.

Nợ hộ gia đình trong quý ba cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, lên 13.100 tỷ USD - mức tăng cao nhất kể từ quý 1/2008. Nợ thế chấp tăng 0,9% lên 9.400 tỷ USD, là quý tăng đầu tiên kể từ quý 1/2009. Đây là dấu hiệu cho thấy các hộ gia đình Mỹ hiện đã sẵn sàng vay mượn tiền hơn.

Trong quý ba, tài sản của các doanh nghiệp cũng tăng lên 1.930 tỷ USD, so với 1.810 tỷ USD của quý hai trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục