Giá trị và sản lượng xuất khẩu hạt điều của Đồng Nai đều tăng

Bảy tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Đồng Nai đạt 15.200 tấn, trị giá 98,6 triệu USD, tăng lần lượt 22,5% và 30,6% so cùng kỳ năm ngoái.
Giá trị và sản lượng xuất khẩu hạt điều của Đồng Nai đều tăng ảnh 1Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, nhờ mở thêm được nhiều thị trường tiêu thụ sang các nước, nên năm nay, sản lượng điều nhân xuất khẩu của tỉnh đã tăng và được giá.

Trong tháng 7, sản lượng xuất khẩu điều nhân của tỉnh ước đạt 3.000 tấn, tương đương 19,7 triệu USD, tăng khoảng 7,1% so với cùng kỳ về lượng và tăng khoảng 11,9% về giá trị.

Lũy kế 7 tháng năm 2014, xuất khẩu nhân điều của tỉnh ước đạt 15.200 tấn, tương đương khoảng 98,6 triệu USD, tăng khoảng 22,5% về lượng và tăng 30,6% về giá trị so với cùng kỳ. Riêng, giá xuất khẩu hạt điều nhân tháng 7/2014 khoảng 6.588 USD/tấn, tương đương so với tháng trước, nhưng tăng khoảng 6,2% so với cùng kỳ.

Các thị trường xuất khẩu điều nhân chủ yếu như Hoa Kỳ 42 triệu USD, Trung Quốc 22 triệu USD, Canada 6 triệu USD, Nga 6 triệu USD, Anh 4 triệu USD, Hà Lan 4 triệu USD, Australia 4 triệu USD,Thái Lan 2 triệu USD…

Theo Sở Công Thương, nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân tăng là do giá điều nhân xuất khẩu tiếp tục tăng so với cùng kỳ (tăng 6,2%).

Xét về mức độ tăng trưởng, xuất khẩu hạt điều 7 tháng đầu năm nay đa số các thị trường đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như Hoa Kỳ tăng khoảng 125%, Trung Quốc tăng khoảng 69,2%, Nga tăng khoảng 50%, Australia tăng khoảng 38,8%, Hà Lan tăng khoảng 83,3%…

Tuy nhiên, cũng có một số thị trường giảm như: Canada giảm khoảng 14,3%, New Zealand giảm khoảng 47%…

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và thực hiện chương trình phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực, diện tích cây điều vẫn giữ được trên 44.000ha.

Ngoài ra, các địa phương đang có diện tích cây điều đã khuyến khích nông dân tích cực thực hiện các biện pháp đầu tư thâm canh, tổ chức trồng mới các giống điều có chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hiệp hội chế biến điều Đồng Nai còn cho biết, hiện các doanh nghiệp ngành điều trong tỉnh đang tổ chức thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ ở các vùng chuyên canh điều trên địa bàn, đảm bảo có giá thu mua tốt nhất cho nông dân trồng điều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục