Giá vàng châu Á tăng do lo ngại tác động xấu của biến thể Omicron

Vào lúc 15 giờ 40 phút chiều (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng lên mức 1.778,56 USD/ounce; giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng lên 1.780,60 USD/ounce.
Giá vàng châu Á tăng do lo ngại tác động xấu của biến thể Omicron ảnh 1 Một cửa hàng kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 1/12, giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm và sự không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế do xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Vào lúc 15 giờ 40 phút chiều (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,3% lên 1.778,56 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,2% lên 1.780,60 USD/ounce.

Vàng giảm xuống mức thấp nhất một tháng qua trong phiên trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Fed sẽ thảo luận việc liệu có kết thúc chương trình mua trái phiếu sớm hơn dự kiến hay không trong cuộc họp tháng 12 và từ “tạm thời” không còn là thuật ngữ chính xác mô tả lạm phát.

[Giá vàng thế giới giảm phiên 30/11 sau cuộc điều trần của Chủ tịch Fed]

Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cũng cho rằng việc kéo giảm lạm phát xuống là quan trọng để duy trì kỳ vọng mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương.

Giảm biện pháp kích thích kinh tế và tăng lãi suất có xu hướng thúc đẩy lợi suất trái phiếu tăng, qua đó là tăng chi phí cơ hội của vàng vốn không sinh lời.

Mỹ áp đặt các quy định kiểm tra COVID-19 khắt khe hơn đối với những hành khách đường hàng không, trong khi nhiều quốc gia thắt chặt biên giới để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 1.850 USD/ounce trong năm tới trước khi giảm xuống 1.600 USD/ounce vào năm 2023.

Trong phiên này, giá bạc tăng 0,1%, lên 22,82 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,9%, lên 942,59 USD/ounce và giá palladium tăng 0,7%, lên 1.751,02 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 37 phút, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức 59,95-60,67 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục