Giá "vàng đen" rơi xuống mức đáy trong vòng sáu năm rưỡi qua

Thị trường dầu mỏ thế giới ngày 19/8 đã chứng kiến giá "vàng đen" rơi xuống đáy mới, ở mức thấp kỷ lục trong vòng 6 năm rưỡi qua, trong bối cảnh nguồn cung dầu thô của Mỹ tăng.
Giá "vàng đen" rơi xuống mức đáy trong vòng sáu năm rưỡi qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: usatoday.com)

Thị trường dầu mỏ thế giới ngày 19/8 đã chứng kiến giá "vàng đen" rơi xuống đáy mới, ở mức thấp kỷ lục trong vòng 6 năm rưỡi qua, trong bối cảnh nguồn cung dầu thô của Mỹ tăng.

Chốt phiên giao dịch trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2015 giảm 1,82 USD xuống 40,80 USD/thùng và thậm chí còn rơi xuống mức 40,46 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch.

Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 1,65 USD xuống 46,81 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2,6 triệu thùng trong tuần qua.

Giới chuyên gia nhận định giá dầu thô còn có khả năng giảm xuống dưới 40 USD/thùng do nguồn cung đang rất dồi dào, nhờ sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không có dấu hiệu giảm, cũng như nhờ triển vọng Iran đẩy mạnh xuất khẩu dầu sau khi lệnh cấm vận được bãi bỏ, trong khi nhu cầu đối với mặt hàng này tại Trung Quốc sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục