Giá vàng thế giới lại đạt kỷ lục mới hơn 1.376 USD

Xu hướng tăng giá vàng tiếp tục được khẳng định tại sàn giao dịch Hongkong khi mở cửa phiên sáng 14/10 với mức 1.376,17 USD/ounce.
Đồng USD mất giá sau khi có những tín hiệu cho thấy Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cân nhắc việc bơm thêm các gói kích thích kinh tế và giới đầu tư lo ngại lạm phát sẽ tăng lên là những nguyên nhân khiến giá vàng liên tiếp lập những kỷ lục mới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, giá vàng kỳ hạn tại COMEX Division của sàn giao dịch New York lại lập kỷ lục mới với kỳ hạn giao tháng 12 tăng 23,8 USD, lên mức 1.370,5 USD/ounce, sau khi đã có lúc leo tới mức cao kỷ lục 1.375,7 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tại sàn giao dịch New York kết thúc phiên dừng ở mức 1.369,5 USD/ounce, tăng so với mức đóng cửa 1.345,70 USD/ounce ngày 12/10.

Xu hướng tăng giá vàng vẫn tiếp tục được khẳng định tại sàn giao dịch Hongkong khi mở cửa phiên sáng 14/10 với mức 1.376,17 USD/ounce.

Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia kim loại quý, giá vàng sẽ ổn định ở mức xung quanh 1.400 USD/ounce vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục