Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay sẽ dành cho báo viết, phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
Sáng 19/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động và công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11 trong 2 năm 2013-2014.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Lâm Phương Thanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Đồng chí nhấn mạnh, 88 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đồng hành cùng dân tộc trong kháng chiến, giành độc lập, xây dựng và đổi mới đất nước, gắn bó chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Huỳnh Đảm mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Công bố Điều lệ mới Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc,” Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, bắt đầu từ năm 2013-2014, giải sẽ được xét và trao thưởng hai năm một lần.

Tác phẩm báo chí được xét giải là những tác phẩm đúng với quy định của thể lệ giải được công bố ở mỗi kỳ tổ chức. Giải thưởng được trao vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) hoặc vào dịp tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Theo thể lệ, giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11 năm 2013-2014 sẽ dành cho các thể loại báo chí như báo viết, phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, tình hình, kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan, tổ chức, địa phương, cơ sở.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các đề tài về Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác giám sát cán bộ, Đảng viên, công chức ở khu dân cư; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Một mảng nội dung quan trọng khác là đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; Quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông.

Các tác phẩm dự giải cũng có thể đề cập đến việc tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Mặt khác, phản ánh tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Tác phẩm dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11 phải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1/10/2012 đến 21/6/2014. Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm tham gia.

Mỗi tác giả được lựa chọn tối đa năm tác phẩm, nhóm tác giả tối đa là bảy người. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 2/9/2013 đến hết ngày 30/6/2014 về địa chỉ Thường trực Hội đồng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” số 46 Tràng Thi-Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải bao gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức là giải A trị giá 15 triệu đồng, giải B trị giá 10 triệu đồng, giải C trị giá 5 triệu đồng và giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng./.

Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục